Tiếng Việt | English

19/08/2020 - 16:25

Ông Trần Thanh Phong tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19/8, Đảng bộ huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) tổ chức bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đến dự.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương trong không khí dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; đồng chí Trần Thanh Phong tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy. Ông Hồ Minh Phương trúng cử và ông Nguyễn Thanh Nguyên tái đắc cử Phó Bí thư Huyện uỷ.

Đại hội biểu quyết thông qua mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của huyện từ nay đến năm 2025. Theo đó, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 7,51% (theo giá so sánh năm 2010).

Ông Trần Thanh Phong tái đắc cử Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Cơ cấu kinh tế theo giá trị sản xuất khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm 49,1%, công nghiệp-xây dựng chiếm 47,46%, khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 3,45%. Sản lượng lúa bình quân 240 ngàn tấn/năm, trong đó lúa chất lượng cao đạt 50% tổng sản lượng lúa. Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 12%/năm.

Huyện có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%,... Chương trình đột phá trong nhiệm kỳ là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đối với cây chanh và con bò; công trình trọng điểm của huyện là đầu tư láng nhựa tuyến đường ấp 4, 5, 6 xã Mỹ Quý Tây./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết