Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 15:29

Rèn luyện kỹ năng sống cho đoàn viên, học sinh

Những năm qua, các hoạt động Đoàn trong trường học trên địa bàn huyện Thạnh Hóa đều hướng tới rèn luyện kỹ năng sống cũng như định hướng về tư duy, lối sống, cho đoàn viên, đội viên, học sinh.


Đoàn viên, thanh niên, học sinh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng

Công tác chăm lo, giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh luôn được các cơ sở Đoàn và ngành giáo dục triển khai thực hiện. Năm học 2015-2016, ngành tiếp tục phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng dẫn đoàn viên, đội viên, học sinh đăng ký thực hiện làm theo lời Bác gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; triển khai rộng rãi mô hình viết Nhật ký làm theo lời Bác; tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,... được 9 cuộc, có trên 1.300 đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia.

Ngoài ra, các trường còn tổ chức thực hiện các mô hình, chương trình chăm lo, giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên. Hiện có 1 câu lạc bộ Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam, với 21 thành viên tham gia, giúp đỡ được 18 đoàn viên, đội viên, học sinh với tổng trị giá trên 27 triệu đồng,...

Phó Bí thư Đoàn cơ sở Trường THPT Thạnh Hóa - Võ Minh Hồ cho biết: “Hiện, trường có 31 chi đoàn học sinh và 1 chi đoàn giáo viên, với 777 đoàn viên. Hàng năm, Đoàn trường triển khai nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và hoạt động hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn trường tổ chức cho ĐV,HS thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia thắp nến tri ân; vệ sinh và thắp hương đền thờ liệt sĩ huyện; tham gia các hoạt động Về nguồn ở những khu di tích lịch sử,... "

Em Nguyễn Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 11 C7, Trường THPT Thạnh Hóa cho biết: “Gia đình em khó khăn, trong cơn bạo bệnh vừa qua, em được Đoàn trường và Huyện đoàn hỗ trợ chi phí khám và điều trị. Sự chia sẻ và những lời thăm hỏi ân cần của thầy, cô và các bạn là động lực giúp em vượt qua khó khăn”.

Phó Bí thư Huyện đoàn Thạnh Hóa - Huỳnh Quốc Thái cho biết: “Thời gian qua, Huyện đoàn và Đoàn cơ sở trường học phối hợp các trường đại học, cao đẳng tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tiếp sức mùa thi,... Đồng thời, xây dựng hòm thư góp ý để đoàn viên, đội viên, học sinh có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm. Đoàn trường còn tạo điều kiện cho học sinh trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ban giám hiệu về các nội dung: Phương pháp giảng dạy, học tập, thông qua đó, các trường kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HS và xử lý nhanh chóng những vấn đề phát sinh. Năm học 2015-2016, có 4 công trình, phần việc được thực hiện, thu hút trên 1.200 đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia”.

Công tác Đoàn trong trường học góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trang bị kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, đội viên, học sinh. Vì vậy, năm học 2016-2017, Đoàn trường tiếp tục tập trung thực hiện các hoạt động, phong trào như: Tuổi trẻ học đường Thạnh Hóa giúp nhau vượt khó, cùng đến trường; tiếp sức mùa thi; chiến dịch thanh niên, học sinh tình nguyện hè; chiến dịch Hoa phượng đỏ,... nhằm giáo dục, định hướng cho đoàn viên, đội viên, học sinh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết