Tiếng Việt | English

11/08/2016 - 16:27

Thị trấn Thủ Thừa quyết tâm đạt đô thị loại 4 vào năm 2020

Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, đang được tỉnh, huyện đầu tư chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị hóa. Chính vì thế, việc chỉnh trang, xây dựng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, chính quyền cùng nhân dân thị trấn đã và đang ra sức thực hiện, phấn đấu xây dựng thị trấn xứng tầm là trung tâm đô thị của huyện.


Cổng chào thị trấn được đầu tư xây dựng khang trang

Thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về chỉnh trang đô thị thị trấn, những năm qua, được sự quan tâm đầu tư xây dựng và phát triển, KT-XH thị trấn có sự chuyển biến tích cực, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, đời sống người dân được nâng lên. 90% trở lên hộ gia đình có việc làm, thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/năm. Từ 90% trở lên hộ gia đình có nhà ở được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.

Bà Võ Minh Chung, người dân ấp Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa cho biết: “Từ khi phát động xây dựng thị trấn văn hóa đến nay, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thị trấn được nâng cấp, mở rộng thành lộ nhựa, bêtông khang trang, sạch đẹp, cầu cây được thay bằng cầu bêtông cốt thép, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn và có ý thức hơn trong việc hưởng ứng xây dựng tuyến phố văn minh, sạch đẹp,...”.

Năm 2015, từ nguồn vốn ngân sách và vốn huy động, thị trấn xây dựng 15 hạng mục công trình; trong đó, có 7 cây cầu, 5 tuyến đường và 1 giếng nước,... với tổng kinh phí trên 3,6 tỉ đồng, riêng vốn huy động trên 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh việc chỉnh trang cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, thị trấn còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của người dân trong việc xây dựng thị trấn văn minh đô thị, góp phần cùng hệ thống chính trị tham gia thực hiện các phong trào, nhất là xây dựng đời sống văn hóa; đến nay, 9/9 ấp, khu phố đạt ấp, khu phố văn hóa và 97,6% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Bí thư Đảng ủy thị trấn - Lê Hoàng Hùng cho biết: “Đến nay, thị trấn xây dựng hoàn thành 24/30 tiêu chí xây dựng thị trấn văn hóa, một số tiêu chí còn lại phải có sự phối hợp hỗ trợ của các ngành cấp trên. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, nhân dân thị trấn phấn đấu hoàn thành 30/30 tiêu chí để được công nhận thị trấn văn hóa vào cuối năm 2016 và đạt đô thị loại 4 vào năm 2020”.

Sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ là động lực thúc đẩy thị trấn Thủ Thừa thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng nếp sống đô thị theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng thị trấn văn minh đô thị vào năm 2016 và đạt một số tiêu chí chủ yếu của đô thị loại 4 vào năm 2020./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết