Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 12:06

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa (01/11/1945 - 01/11/2015)

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp cùng huyện Hóc Môn, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Giải phóng quân liên quận Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa (tạm gọi tắt là GPQLQ) (01/11/1945 – 01/11/2015) tại nhà truyền thống Bà Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.


Dâng hương tưởng niệm các đồng chí, đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Đến dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn; các đồng chí trong Ban Liên lạc truyền thống Chợ Lớn - Trung huyện; Chi đội 15 - Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh; các đồng chí là hậu duệ GPQLQ tham dự.

Ngày 01/11/1945, lực lượng Giải GPQLQ đã làm lễ ra mắt trước nhân dân Mỹ Hạnh và lan rộng ra 3 huyện Hóc Môn - Bà Điểm - Đức Hòa. Đây là tổ chức vũ trang đầu tiên do Đảng xây dựng và lãnh đạo từ sau Cách mạng Tháng Tám thành công.

GPQLQ ra đời là do Xứ ủy và Tỉnh ủy Gia Định - Chợ Lớn tổ chức, lãnh đạo ở miền Đông Nam bộ, là đơn vị duy nhất có nhiều cán bộ Xứ ủy, Tỉnh ủy và đảng viên kỳ cựu trực tiếp tham gia lãnh đạo và chỉ huy.

Chỉ vài năm đầu sau khi thành lập, lực lượng GPQLQ đã nhanh chóng phát triển thành Chi đội 12, Chi đội 14, Chi đội 15, về sau là Trung đoàn 312, Trung đoàn 308 Nguyễn An Ninh…. Các đơn vị này đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt trận phục vụ kháng chiến, bám trụ giữ vững địa bàn, làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh nhân dân phát triển trên hướng chiến lược vùng ven đô, xây dựng cơ sở chính trị, kinh tế kháng chiến từ bên ngoài đến nội ô Sài Gòn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương cùng các đồng chí cán bộ lão thành, hậu duệ trung đoàn GPQLQ đã thắp hương và dâng hoa tưởng niệm các đồng chí, đồng bào và chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

CTV Nhã Phương

Chia sẻ bài viết