Tiếng Việt | English

22/09/2016 - 17:15

Năm 2015 Long An có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phù hợp với trẻ em

Ngày 22/9, UBND tỉnh Long An tổng kết 5 năm xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (giai đoạn 2011-2015). Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng đến dự.


Môi trường an toàn giúp trẻ em phát triển tốt

Qua 5 năm xây dựng, toàn tỉnh có 7 huyện, thị xã có 100% xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em: Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Riêng năm 2015, tỉnh có 192/192 xã, phường đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh những kết quả đạt được thì phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong các tiêu chí như: Tiêu chí số 5 về tỷ suất trẻ em có các vấn đề xã hội; tiêu chí số 15 về thực hiện các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em,…


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tốt trong phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em 

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào; phấn đấu đến năm 2020 có 101 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 3 (từ 900 điểm trở lên); 71 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 2 (từ 850 đến dưới 900 điểm); 20 xã, phường, thị trấn đạt cấp độ 1 (dưới 850 điểm).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị các địa phương cần giữ vững và nậng cao chất lượng phong trào, bám sát với những chỉ tiêu đề ra./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết