Tiếng Việt | English

03/05/2018 - 20:15

Ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Chiều 3/5, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (phải) trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ Chức Trung ương trao Quyết định số 746 ngày 3/5/2018 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. 

Đánh giá cao quá trình công tác, rèn luyện của ông Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng với kinh nghiệm và bề dày nhiều năm công tác trên nhiều vị trí quan trọng, ông Nguyễn Hồng Diên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới; tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể nhân dân tỉnh Thái Bình đoàn kết, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hồng Diên hứa sẽ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Đồng thời, ông sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết trong Ban Chấp hành, toàn Đảng bộ, duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong nhân dân; coi trọng phát huy nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 

Ông Nguyễn Hồng Diên bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ban, ngành đã quan tâm ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thái Bình trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Trung ương để tỉnh có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững. 

Trước đó, ngày 27/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hồng Diên được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 100% số phiếu tán thành. 

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Lịch sử, cử nhân Kinh tế và Tiến sỹ Quản lý hành chính công./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết