Tiếng Việt | English

29/04/2022 - 14:38

Ông Nguyễn Văn Muộn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 29/4, Hội Cựu Chiến binh huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Nguyễn Văn Kìa; Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Văn Đát; Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng cùng 160 đại biểu đại diện cho 1.869 hội viên cựu chiến binh trong huyện dự.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Các cấp Hội tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cựu Chiến binh huyện giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi với các mô hình như câu lạc bộ nuôi bò, nuôi gà đẻ, trồng rau ứng dụng công nghệ cao,... hỗ trợ vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trên 43 tỉ đồng để hội viên phát triển kinh tế. 

Ngoài ra, Hội còn duy trì mô hình góp vốn xoay vòng, mỗi năm huy động hàng trăm triệu đồng, xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội trên 440 triệu đồng giúp hội viên bệnh hiểm nghèo, hữu sự. Trong nhiệm kỳ, hội viên đóng góp kết hợp vận động tổ chức, cá nhân xây dựng 49 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với kinh phí trên 2,8 tỉ đồng.

Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đóng góp 3,6 tỉ đồng, hiến trên 4.750m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, trồng trên 3.500 cây xanh trên các tuyến đường trong huyện. Bên cạnh đó, Hội tham gia cùng địa phương đóng góp 22 triệu đồng tiếp sức đồng bào, hội viên vượt qua đại dịch, hỗ trợ 7,7 tấn gạo và nhu yếu phẩm để người dân an tâm ở nhà phòng chống dịch.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy

Với chủ đề Đại hội phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước đề ra 11 chỉ tiêu  nghị quyết trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, trong đó tập trung phát triển hội viên, 100% hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu tập hợp từ 85% quân nhân xuất ngũ trở lên, không để hội viên tái nghèo,...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên 17 thành viên. Ông Nguyễn Văn Muộn được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Cần Đước, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết