Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 07:33

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình; các đại biểu Trung ương; đại biểu dự Đại hội đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Đại biểu thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, đặt vòng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương, chiến đấu anh dũng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đại diện đại biểu dự Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An nguyện đem hết sức mình phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã có nhiều cố gắng, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh hồi chuông tại đền tưởng niệm

Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An nguyện đem hết sức mình phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích