Tiếng Việt | English

27/03/2019 - 18:36

Sức trẻ vùng biên

Tháng ba, những người lính góp sức trẻ, niềm tin thi đua rèn sức, luyện tài. Dấu ấn thanh niên ghi trên thao trường, vọng gác, trên các nẻo đường tuần tra và trong lòng người dân biên giới.

Huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 738

Chi đoàn tặng quà học sinh nghèo

Đến Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An khi đơn vị đang sôi nổi bước vào giai đoạn huấn luyện năm 2019 và tích cực hưởng ứng Tháng Thanh niên. Bước vào đơn vị là hệ thống trụ in bảng ảnh, khẩu hiệu cổ động được bố trí dọc theo những dãy nhà trung đội thẳng đến chỉ huy đại đội đủ để nhìn thấy nội dung tuyên truyền trên đó. Đây là công trình chào mừng Tháng Thanh niên của chi đoàn đơn vị. Ngay từ tuần đầu tiên của Tháng Thanh niên, chi đoàn đơn vị phối hợp đoàn viên, thanh niên địa phương trồng cây dọc kênh 28, tổ chức vớt lục bình trên các tuyến kênh nội đồng, dọn vệ sinh khu vực công cộng, phát quang bụi rậm,... Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tình nguyện đóng góp một ngày lương, phụ cấp, tặng quà 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thái Trị. Đồng thời, chủ động liên hệ chính quyền địa phương cử chiến sĩ đến giúp sửa nhà cho hộ nghèo, tặng quà học sinh nghèo hiếu học. Bà Trương Thị Mai, ngụ ấp Bàu Nâu, xã Thái Trị, xúc động: “Được các chú bộ đội đến giúp sửa nhà, thăm hỏi, tặng quà, tôi biết ơn lắm!”.

Trong Tháng Thanh niên, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp tham gia các phong trào Đoàn của địa phương. Trung úy Bùi Tấn Tài - Phó Bí thư Chi đoàn Quân sự huyện Vĩnh Hưng, phấn khởi: “Với lòng nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị có nhiều ý tưởng, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng vùng biên giới bình yên, phát triển”.

Trên thao trường huấn luyện, mặc cho nắng gay gắt, những thảm cỏ dưới chân cháy khô trên đất cát, cán bộ, chiến sĩ vẫn luyện tập nghiêm túc từng động tác, tích cực rèn luyện theo tinh thần thi đua “rèn luyện tốt, kỷ luật nghiêm”, sẵn sàng chiến đấu. Qua 2 tuần đầu của tháng ba, 5 đoàn viên, thanh niên được đơn vị biểu dương ngay trên thao trường.Đại úy Nguyễn Ngọc Thơ - Chính trị viên Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng, nhận xét: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia phong trào. Trong Tháng thanh niên năm nay, ngoài phát động phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm”, chúng tôi còn xây dựng các hoạt động phong trào Đoàn sát thực tế đơn vị, địa bàn, lồng ghép các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, nhất là quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn đóng quân. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị”.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích của thanh niên, thực hiện những công trình, phần việc khó, nhiệm vụ quan trọng. Đó là những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết