Tiếng Việt | English

18/01/2019 - 16:41

UBMTTQ VN tỉnh Long An đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019

Ngày 18/01, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 12, khóa VIII, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018, đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019.

UBMTTQ VN tỉnh Long An đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019

Năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cơ bản hoàn thành nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động, tổ chức tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với trên 41.000 cuộc tuyên truyền, hơn 1 triệu lượt người dự.

Sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ ngày càng chặt chẽ hơn; phát huy tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh vận động xây dựng và sửa chữa 513 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 18 tỉ đồng; vận động tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn trị giá hàng chục tỉ đồng. 

 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt công tác thi đua 2018

Năm 2019, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chú trọng nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khen thưởng 6 đơn vị cấp huyện hoàn thành tốt công tác thi đua 2018; đồng thời, khen thưởng 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tốt trong công tác mặt trận./.

Kim Ngân - Đức Cảnh

Chia sẻ bài viết