Tiếng Việt | English

24/06/2016 - 16:37

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo TP.Tân An

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Tân An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra và kết thúc ngày 24/6/2016 tại Chùa Long Phước, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Ban trị sự nhiệm kỳ IX ra mắt Đại hội 

TP.Tân An hiện có 30 tự viện (24 chùa, 6 tịnh xá) với 278 tăng, ni. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Tân An, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền trong tỉnh, của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và sự hưởng ứng của phật tử gần xa, đã thực hiện đúng theo tinh thần của “Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, đoàn kết hoà hợp cao, sinh hoạt phật sự luôn phát triển vững vàng, năng động trên mọi phương diện và xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tăng, ni, phật tử trong thành phố tích cực đóng góp và vận động các mạnh thường quân quan tâm đến công tác xã hội, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, xây tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nấu ăn từ thiện,... với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái chúc mừng Ban trị sự mới

Tại đại hội, UBND TP.Tân An tặng giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể các tự viện tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. 

Đại hội chứng kiến ban trị sự nhiệm kỳ cũ tuyên bố mãn nhiệm và bầu ban trị sự nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên. Thượng toạ Thích Minh Thọ được bầu làm trưởng ban.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An – Nguyễn Quang Thái chúc mừng ban trị sự mới và sự thành công của Đại hội Giáo hội Phật giáo thành phố lần thứ IX; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo và những đóng góp về công tác xã hội trong thời gian qua của ban trị sự và tăng, ni, phật tử TP.Tân An./.

Mai Dũng

Chia sẻ bài viết