Tiếng Việt | English

18/05/2018 - 14:11

Hơn 300 đại biểu dự tập huấn truyền thông kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long

Trong hai ngày 18 và 19/5, hơn 300 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành địa phương, báo, đài trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và chuyên gia dự hội thảo tập huấn “Xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông về các nguyên tắc, đề xuất của kế hoạch ĐBSCL".

Hơn 300 đại biểu tham dự tập huấn

Hội thảo do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Hà Lan, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Chia nhóm thảo luận

Ngày đầu tiên, các chuyên gia khái quát về tác động của biến đổi khí hậu. Đại biểu được chia nhóm thảo luận, làm bài tập để xác định những vấn đề tại ĐBSCL, thông điệp cụ thể của từng vùng (thượng nguồn, cửa sông, bán đảo Cà Mau), việc lựa chọn thích ứng mới và tầm nhìn của ĐBSCL.

Đây là dịp nâng cao nhận thức của các học viên về thích ứng biến đổi khí hậu, các đề xuất trong nghiên cứu kế hoạch ĐBSCL cũng như tính liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết