Tiếng Việt | English

10/02/2020 - 20:08

Ở một đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền

Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Long An có 7 chi bộ trực thuộc với hơn 100 đảng viên (ĐV). Thời gian qua, Đảng ủy cơ sở luôn bám sát mục tiêu, định hướng, kế hoạch của cấp trên đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo phù hợp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống về hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhờ Đảng ủy cơ sở quan tâm, tạo điều kiện, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Long An làm tốt công tác an sinh xã hội

Theo Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Agribank Chi nhánh Long An - Vũ Đình Ty, xác định đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, Đảng ủy cơ sở quan tâm, quán triệt, triển khai cho cán bộ, ĐV, viên chức và người lao động đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng; Chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,… Qua đó, tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, ĐV, viên chức và người lao động trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lối sống lành mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy quán triệt, tổ chức lấy phiếu nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐV và người lao động. Qua đó, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh của đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý, chủ chốt, người đứng đầu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Không những đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, ĐV và người lao động, Đảng ủy cơ sở Agribank Chi nhánh Long An còn quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy thường xuyên đổi mới phương thức làm việc, nhất là trong sinh hoạt định kỳ, đơn vị mở rộng cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh. Công tác phát triển Đảng cũng được Đảng ủy chú trọng về chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm đúng quy định, quy trình kết nạp. Năm 2019, Đảng bộ có 7 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra 140%.

Bí thư Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Long An - Trương Tấn Bửu cho biết: “Đảng ủy cơ sở luôn tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tuổi trẻ duy trì, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi doanh nghiệp. Một trong những thành tích nổi bật giúp Đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc năm 2019 là đoàn viên, thanh niên nhiệt tình ủng hộ các quỹ từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi,…”.

Nhờ Đảng ủy cơ sở quan tâm, tạo điều kiện, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Long An làm tốt công tác an sinh xã hội

Nhờ bám sát mục tiêu, định hướng, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy cơ sở đưa ra nhiều giải pháp lãnh đạo phù hợp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Hàng năm, đơn vị nỗ lực hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, bảo đảm đủ chi lương theo quy định. Trong cho vay, đơn vị luôn kiểm soát được hiệu quả đầu tư vốn, chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu được khống chế mức dưới <0,25%. Năm 2019, Agribank Chi nhánh Long An thực hiện cho vay hơn 14.471 tỉ đồng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chiếm 90% tổng dư nợ. Ngoài ra, đơn vị còn tập trung cho vay có hiệu quả các chương trình nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ, vay xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, ứng dụng công nghệ cao; vay khắc phục “tín dụng đen” theo chỉ thị của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 71 tỉ đồng.

“Hiện nay, Đảng ủy cơ sở hoàn chỉnh việc chuẩn bị đại hội điểm của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong tháng 02-2020. Mục tiêu trọng tâm của Đảng ủy cơ sở trong nhiệm kỳ 2020-2025 là làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; giữ vững thành quả dẫn đầu thi đua vùng Đồng bằng sông Cửu Long và toàn hệ thống, tương xứng với danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất,…” - Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Agribank Chi nhánh Long An - Vũ Đình Ty thông tin thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết