Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 09:00

Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra Ban chấp hành gồm 56 người. Ông Ê Ban Y Phu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chiều ngày (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8% năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần, thu nhập bình quân đầu người năm nay đạt khoảng 35 triệu đồng, tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đề ra 20 nhóm chỉ tiêu thực hiện nhằm đưa tỉnh ngày càng phát triển xứng tầm với trung tâm kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 8,5%; phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng, thu ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận, đặt ra các giải pháp để đạt được các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội. 

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI gồm 56 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới quyết định số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 14 đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, (khuyết 1 đồng chí để bổ sung sau). Ông Ê ban Y Phu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị và Phạm Minh Tấn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Phan Xuân Lĩnh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Dự Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột cho biết: “Kết quả bầu Ban chấp hành khóa mới tôi thấy rđã có sự đổi mới đột phá đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tôi tin tưởng rằng Ban chấp hành mới cùng với những giải pháp trọng tâm đã được Đại hội biểu quyết thông qua sẽ lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có những bước phát triển vượt bậc, cũng như tạo nền tảng vững chắc đưa thành phố Buôn Ma Thuột cơ bản trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên”./.

Minh Huệ/VOV- Tây Nguyên

Chia sẻ bài viết