Tiếng Việt | English

28/03/2024 - 10:11

Tự hào khi trở thành đoàn viên

Phát triển đoàn viên là một trong những yếu tố quan trọng trong xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Năm 2023, toàn tỉnh có 16.596 đoàn viên được kết nạp, đạt 110% kế hoạch. Năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Long An chỉ đạo đồng loạt các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức lễ kết nạp đoàn viên cho các đội viên, thanh niên (TN) ưu tú trong Tháng TN năm 2024. Cùng với đó, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động vui tươi, thiết thực.

Ban Chấp hành Đoàn xã Tân Mỹ (huyện Đức Hòa) phối hợp Chi đoàn Trường Tiểu học & THCS Lê Minh Xuân tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên cho 30 đội viên ưu tú

Bí thư Thị Đoàn Kiến Tường - Nguyễn De Goonl cho biết: Thị Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội trong toàn thị xã tăng cường phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng các đội viên, TN ưu tú vào tổ chức Đoàn. Để tạo nguồn và nâng cao chất lượng đoàn viên được kết nạp, Ban Thường vụ Thị Đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội triển khai, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, đoàn viên; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để đội viên, TN phấn đấu và rèn luyện.

Việc kết nạp đoàn viên thường được tổ chức nhân các ngày lễ kỷ niệm tại “địa chỉ đỏ”, qua đó, giáo dục truyền thống cho đội viên, TN. Ban Chấp hành Đoàn phường 1, thị xã Kiến Tường vừa tổ chức Lễ kết nạp 24 đoàn viên đang học tại Trường THCS Lê Văn Tám.

Hiện Thị Đoàn đẩy mạnh số hóa các nghiệp vụ đoàn viên, quản lý thông tin đoàn viên, trong đó có nghiệp vụ kết nạp đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên; đưa việc quản lý đoàn viên ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Ngày 26-3-2024, tại Nhà bia tưởng niệm xã Tân Mỹ (huyện Đức Hòa), Ban Chấp hành Đoàn xã Tân Mỹ phối hợp Chi đoàn Trường Tiểu học & THCS Lê Minh Xuân tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên cho 30 đội viên ưu tú. Em Lê Huỳnh Ngọc Trâm - học sinh Trường Tiểu học & THCS Lê Minh Xuân, chia sẻ: “Em vui mừng khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là một vinh dự đối với em. Em hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành đoàn viên ưu tú”.

Ngoài lễ kết nạp đoàn viên, những ngày qua, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” cũng diễn ra sôi nổi. Thị Đoàn, Hội đồng Đội thị xã Kiến Tường và Trường THCS Lê Văn Tám vừa tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của hơn 400 học sinh. Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao ý thức phấn đấu của đội viên, TN để được đứng trong hàng ngũ của Đoàn. Tại chương trình, Hội đồng Đội thị xã trao tặng 10 phần quà và 1 chiếc xe đạp cho học sinh; đồng thời, tổ chức trò chơi Rung chuông vàng, giúp các em tìm hiểu và biết nhiều hơn về Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đoàn phường 1, thị xã Kiến Tường tổ chức kết nạp 24 đoàn viên đang học tại Trường THCS Lê Văn Tám

Hội đồng Đội huyện Đức Hòa tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” tại điểm Trường THCS Tân Đức và các trường THCS trong toàn huyện, phát động 7 tuần thi đua cao điểm của thiếu nhi Đức Hòa chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024). Tại ngày hội, các em được hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian. Dịp này, Hội đồng Đội huyện trao tặng 10 phần quà cho những đội viên xuất sắc và 1 bộ trống đội cho Liên đội Trường THCS Tân Đức.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Đức Hòa - Nguyễn Minh Tâm cho biết: Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các em về truyền thống vẻ vang 93 năm của Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên; tạo sân chơi lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết.

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” sẽ gieo niềm tự hào thôi thúc đội viên, TN ra sức học tập, rèn luyện để đứng chân vào hàng ngũ Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh. Và những đoàn viên được kếp nạp sẽ góp phần giúp tổ chức Đoàn thêm lớn mạnh, ngày càng phát triển./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết