Tiếng Việt | English

31/01/2017 - 07:55

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từ sức mạnh toàn dân

Nhân dịp đầu năm mới 2017, phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Lê Văn Hùng về những kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 của UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng (bìa trái) trong Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành°PV: Ông vui lòng cho biết, những kết quả bước đầu của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”?

Ông Lê Văn Hùng: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” trong thời gian qua góp phần xây dựng thành công 123 xã, phường, thị trấn văn hóa, huyện văn hóa Cần Đước, tác động tích cực đến tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh có 1.017 KDC đạt KDC văn hóa (đạt 96,3%), có 374.281 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 99,7%),...

Còn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mang tính kế thừa, là sự sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng và đề án của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.


MTTQ tặng quà cho người nghèo

Qua triển khai trong hệ thống MTTQ, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả: “Nhân dân góp công, tiền, hiến đất làm đường giao thông”, “KDC kết nghĩa với cơ quan, doanh nghiệp”, “Đoàn kết phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân”, “KDC xanh, sạch, đẹp và an toàn”, “KDC tự quản bảo vệ môi trường”,...

Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào khác: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”,...

°PV: Một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của UBMTTQ các cấp là đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm công tác từ thiện - xã hội; hoạt động này kết quả ra sao, thưa ông?

Ông Lê Văn Hùng: UBMTTQ chủ động phối hợp các cấp, các ngành vận động các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng nhà, tặng quà, tiền cho các đối tượng là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người nghèo không có điều kiện trị bệnh, khám bệnh miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh,... gần 34 tỉ đồng.

Nhân dân trong tỉnh đóng góp làm đường, xây nhà đại đoàn kết, tặng quà,... gần 24 tỉ đồng; xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 5 tỉ đồng; Quỹ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai của tỉnh gần 1,2 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần dự Ngày hội Đại đoàn kết ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành

Đặc biệt, trong mùa nắng hạn, mặn xâm nhập vừa qua, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn về nước uống, nước sinh hoạt ở vùng bị xâm nhập mặn hơn 2 tỉ đồng để khoan giếng và hồ chứa nước ngọt,...

Các tổ chức thành viên khác vận động, hỗ trợ trên 205 triệu đồng và một số công trình giếng khoan, máy lọc nước, thùng chứa nước, đường ống, nước uống, nước ngọt,... trị giá 1,3 tỉ đồng.

°PV: Điểm nhấn mới và quan trọng trong năm 2016 của UBMTTQ là giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện quyết định này thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Hùng: Đây là một nhiệm vụ mới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức giám sát ở một số lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại UBND TP.Tân An và Trung tâm Khuyến nông tỉnh; việc giải quyết khiếu nại của công dân ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức và xã Bình Quới, huyện Châu Thành; an toàn thực phẩm tại UBND một số xã, cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở giết mổ thuộc các huyện: Cần Giuộc, Đức Hòa, Bến Lức.

Ngoài ra, các tổ chức thành viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi của nông dân, công nhân, phụ nữ trên địa bàn tỉnh; phối hợp giám sát về công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giam, tạm giữ,... Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực hiện được công tác phản biện xã hội.

°PV: Ông có thể cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh?

Ông Lê Văn Hùng: Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nội dung là thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI), NQTW 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC năm 2017. Nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân.


Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh dự trao nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

°PV: Xin cảm ơn ông!./.

Tấn Lộc (thực hiện)

Chia sẻ bài viết