Tiếng Việt | English

22/11/2018 - 16:14

Kiến Tường kỷ niệm 152 năm ngày mất của Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều

Trong 2 ngày 21 và 22/11 (nhằm ngày 15, 16/10 âm lịch), Lễ giỗ lần thứ 152 của Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều (1866 – 2018) - vị Anh hùng dân tộc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở vùng Đồng Tháp Mười, được tổ chức tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa (thứ 3, phải qua) cùng đại diện lãnh đạo thị xã dâng hương và lễ vật 

Lễ giỗ được diễn ra với các hoạt động như rước kiệu, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - văn nghệ và các nghi thức truyền thống: Lễ cầu quốc thái dân an, lễ dâng hương, mổ heo cúng thần, lễ tế thần nông và lễ bái cúng Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều,…

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa cùng hàng ngàn người dân địa phương và các vùng lân cận thành kính dâng hương, lễ vật tưởng niệm công đức vị anh hùng dân tộc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Lễ giỗ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều hàng năm là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng nhau ôn lại lịch sử kháng chiến chống Pháp hào hùng của quân và dân vùng Đồng Tháp Mười vào cuối thế kỷ XVII, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta; nêu cao tinh thần kiên cường bất khuất của những vị anh hùng dân tộc đặc biệt là tấm gương chiến đấu chống giặc ngoại xâm bất khuất của Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, ông là đại diện cho sức mạnh và lòng tự hào của người dân vùng Đồng Tháp Mười./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết